Nuôi vịt trong lồng
(Cadn.com.vn) - Nhìn đồng đội chật vật trong cảnh nghèo khó, ông không đành lòng. Thế là ông viết đơn đi xin và vay vốn khắp nơi để tạo việc làm cho đồng đội. Nhiều mô hình rất lạ mà ông đưa ra mang lại kết quả tốt, nhất là nghề nuôi vịt trong... lồng. Ông là Hồ Sỹ Lượng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) ở P. Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Đưa vịt vào lồng
Từ trước đến nay, chỉ thấy người ta nuôi vịt ở ao hồ hay trên các cánh đồng lúa đã gặt chứ chưa từng thấy mang vịt nhốt trong lồng. Ấy thế mà ông Lượng lại áp dụng cái mô hình “lạ đời” ấy cho các hội viên trong hội CCB phường. Khi bắt đầu áp dụng, nhiều người lắc đầu không tin là mô hình này sẽ mang lại hiệu quả. Anh Nguyễn Phong, ở thôn Khái Tây cũng bán tín bán nghi: “Khi anh Lượng nói sẽ hỗ trợ nuôi vịt, gà trong lồng thì tôi không tin lắm vì chưa từng thấy ai làm thế. Nhưng sau này mới thấy được hiệu quả của nó, từ lồng nuôi được hỗ trợ ban đầu bây giờ tôi đã mở rộng thêm được hàng chục lồng nuôi gà, vịt”.
Khi chúng tôi hỏi về cái ý tưởng khác người ấy, ông Lượng kể: “Vùng nông thôn như ở Hòa Quý rất thích hợp để người nông dân chăn nuôi, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nghề này gặp rất nhiều rủi ro do dịch bệnh khiến cho người nuôi trắng tay, người nghèo lại càng nghèo. Vì vậy, tôi mới đưa ra mô hình nuôi gia cầm trong lồng”. Do đã áp dụng cách nuôi trên ở nhà nên ông Lượng tin tưởng nó sẽ hữu ích cho kinh tế gia đình của đồng đội.
Tuy nhiên trong số 200 hội viên hội CCB phường thì có đến 64 hộ thuộc diện nghèo, không có tiền và cũng chẳng dám vay ngân hàng vì sợ không trả được cả gốc lẫn lãi. Thế là ông Lượng đi xin. Ông làm đơn gửi quận, thành phố và lặn lội đến các nhà hảo tâm xin giúp vốn. Hành trình của ông kéo dài hàng tháng và rồi cũng có kết quả: UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho 20 triệu đồng, thành phố cho 10 triệu đồng. “Từ số tiền đó tôi mang đi đóng lồng, mua con giống và cả thức ăn để hỗ trợ cho các CCB nghèo. Làm cam kết hẳn hoi, nếu ai để gà vịt chết nhiều thì không được hỗ trợ nữa, phải báo cáo lời lãi”- ông Lượng kể.
Không ngờ, mô hình nuôi gà vịt nhốt lồng khác lạ của ông Lượng mang lại kết quả tốt, từ những lồng nuôi được hỗ trợ ban đầu các hộ nghèo đã đóng thêm nhiều lồng khác, thu nhập gần 2 triệu đồng/ tháng, kinh tế gia đình dần khá lên. “Nếu phát triển tốt thì trong năm nay những hộ được hỗ trợ sẽ thoát ra khỏi diện nghèo”- ông Lượng vui mừng thông báo.
![]() |
Với mô hình chăn nuôi vịt nhốt lồng, CCB Hồ Sỹ Lượng (áo trắng) |
Nghĩa tình đồng đội
Tại phòng làm việc, ông Lượng treo trân trọng chân dung của Bác Hồ, với câu nói “Các chú đã kinh qua một chặng đường vẻ vang... nên bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. Ông Lượng lấy câu nói đó làm châm ngôn sống. Từng chiến đấu và bị tù đầy trong chiến tranh nên ông Lượng hiểu những khó khăn vất vả mà những người lính gặp phải khi đối mặt với nỗi lo cơm áo. Trong những năm qua, ông đã vận động được 90 triệu đồng, để giúp đồng đội xây nhà, hỗ trợ chăn nuôi để họ cải thiện đời sống và thực tế nhiều người đã dần thoát được cảnh túng bấn.
Ông còn xây dựng quỹ hỗ trợ đồng đội và lập chi hội khuyến học của riêng Hội CCB. Ông tâm sự: “Cháu nào đậu đại học thì hội trích quỹ ra thưởng ngay và hằng năm đều tổ chức hỗ trợ sách vở, học bổng cho con em CCB nghèo. Tôi nghĩ, giúp các hộ nghèo làm kinh tế chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, còn khuyến khích con em họ học tốt, sau này ra trường giúp đỡ lại gia đình mới là cách thoát nghèo bền vững”. Với suy nghĩ đó, ông Lượng đã không ngại đi vận động khắp nơi để gây quỹ giúp con em của CCB nghèo ở địa phương có điều kiện học tập. Không chỉ làm ở Hội CCB, ông Lượng còn là chủ tịch Hội từ thiện của Hòa Quý. Nhiệm vụ kép nên ông phải đi nhiều và đôi lúc cũng gặp những lời nói không hay nhưng ông chẳng để tâm, ông nói “mình làm vì người nghèo thôi”. Việc làm mà ông Lượng thấy hài lòng nhất chính là vận động được kinh phí để tu bổ khuôn viên Nghĩa trang Hòa Quý, làm ấm lòng biết bao gia đình liệt sĩ.
Với những việc làm được, CCB Hồ Sỹ Lượng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong CUộC vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh". Và hiện giờ người CCB ấy vẫn hằng ngày làm theo gương Bác.
L.H.A